PC Quảng Ngãi: Gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Quảng Ninh

Thứ bảy, 05/10/2024 12:31

Chiều ngày 04/10/2024, tại Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh. Tham dự buổi lễ, về phía Tổng Công ty Điện lực miền Trung, có ông Ngô Tấn Cư – Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cùng đoàn công tác. Đây là sự hiện diện mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sát sao của Tổng công ty đối với công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai của các đơn vị thành viên. Về phía Công ty Điện lực Quảng Ngãi, có ông Quách Phạm Cường – Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện các tổ chức đoàn thể đã tham dự.

Chiều ngày 04/10/2024, tại Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại tỉnh Quảng Ninh. Tham dự buổi lễ, về phía Tổng Công ty Điện lực miền Trung, có ông Ngô Tấn Cư – Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cùng đoàn công tác. Đây là sự hiện diện mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sát sao của Tổng công ty đối với công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai của các đơn vị thành viên. Về phía Công ty Điện lực Quảng Ngãi, có ông Quách Phạm Cường – Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện các tổ chức đoàn thể đã tham dự.

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung tặng Giấy khen và hoa cho các thành viên trong Đội xung kích
Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC trao Giấy khen và hoa cho thành viên Đội xung kích PC Quảng Ngãi

Cơn bão số 3 (Yagi), đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc vào đầu tháng 9/2024, đã gây ra những thiệt hại nặng nề và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hệ thống lưới điện bị thiệt hại nặng nề, hơn 3.700 cột điện trung và hạ áp bị gãy đổ và 54 trạm biến áp bị hư hỏng, cùng với nhiều đường dây 220kV và 110kV phải tạm ngừng vận hành, 461.000 khách hàng bị mất điện. Ngay sau khi cơn bão đi qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã quyết định cử 273 kỹ sư và công nhân lành nghề từ 06 Công ty Điện lực gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi tham gia đội xung kích, đến tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ khôi phục lưới điện. Với tinh thần trách nhiệm cao, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã nhanh chóng cử 44 kỹ sư và công nhân thuộc Tổ Xung kích của Công ty đến hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Trong buổi lễ, ông Bùi Văn Lía – Trưởng phòng An toàn Công ty, Đội trưởng đội xung kích của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, đã có những chia sẻ xúc động về quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Quảng Ninh. Ông nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ đầy thử thách, đặc biệt là việc khắc phục lưới điện cho 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn, nơi điều kiện thời tiết không thuận lợi và đặc biệt là không có sóng viễn thông đã gây không ít khó khăn cho đội trong quá trình liên lạc.

Ông Bùi Văn Lía cho biết: "Sau 2 ngày xử lý khắc phục tại đất liền của tỉnh Quảng Ninh, toàn đội nhận nhiệm vụ khắc phục lưới điện cho 05 xã đảo của huyện Vân Đồn. Xác định công việc tại các xã đảo của huyện Vân Đồn sẽ rất gian nan. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao độ của anh em trong đội xung kích, đội đã nhanh chóng thích ứng và tập trung tối đa vào nhiệm vụ. Là những người đã quen với việc đối phó thiên tai, bão lũ ở khu vực miền Trung, tất cả anh em trong đội mang theo không chỉ kinh nghiệm mà cả tinh thần không quản ngại khó khăn để sớm khôi phục điện cho bà con."

Vị trí lưới điện 05 xã đảo của huyện Vân Đồn qua Maps
Ngày 16 và 17/9, Đội xung kích nhận nhiệm vụ di chuyển lên đảo
Ngày 18-20/9, Đội xung kích Công ty xử lý lưới điện 0,4kV ở đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ông cũng chia sẻ thêm về tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm việc: "Chúng tôi luôn làm việc với tinh thần đồng đội, cùng chung mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ khắc phục lưới điện an toàn và nhanh nhất. Anh em trong đội đã phối hợp rất nhịp nhàng, từ việc lên kế hoạch sửa chữa cho đến việc triển khai ngay tại hiện trường, bất kể điều kiện thời tiết có trở ngại đến đâu."

Những nỗ lực của đội xung kích không chỉ được lãnh đạo ngành điện ghi nhận, mà còn được người dân địa phương đánh giá cao. Chính sự tận tâm và lòng nhiệt huyết đã giúp đội vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ khôi phục điện cho các xã đảo xa xôi, mang lại niềm vui và sự an tâm cho người dân nơi đây sau cơn bão Yagi.

Niềm vui của người dân địa phương là động lực giúp anh em toàn đội tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Trong phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Tấn Cư – Tổng Giám đốc EVNCPC đã đánh giá cao sự đóng góp của Tổ xung kích Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Ông nhấn mạnh rằng những nỗ lực của các kỹ sư, công nhân trong việc khắc phục sự cố sau bão đã không chỉ mang lại ánh sáng cho hàng ngàn hộ dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị trong ngành điện. Sự chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết của họ đã góp phần đảm bảo tiến độ, an toàn trong quá trình phục hồi lưới điện.

Ông Quách Phạm Cường – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã luôn đồng hành và hỗ trợ các đơn vị trong công tác khắc phục hậu quả bão lụt. Ông Cường cảm ơn tinh thần làm việc hết mình của đội xung kích, khẳng định những cống hiến của họ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng bào và đồng nghiệp tại Quảng Ninh.

Cũng nhân dịp này, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tặng Giấy khen cho tập thể và 10 cá nhân là thành viên đội xung kích Công ty Điện lực Quảng Ngãi.

Ông Bùi Văn Lía - Trưởng phòng An toàn Công ty, đại diện cho tập thể Đội xung kích nhận Giấy khen của EVNCPC do Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC trao tặng
Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung tặng Giấy khen và hoa cho các thành viên trong Đội xung kích

Buổi gặp mặt và tuyên dương đã khép lại trong không khí đầy xúc động, ghi nhận những nỗ lực tuyệt vời của đội xung kích Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Những kinh nghiệm quý báu từ đợt hỗ trợ này chắc chắn sẽ là nền tảng quan trọng cho công tác phòng chống thiên tai và quản lý lưới điện của Công ty trong tương lai.